Du khách tử vong, 2 điểm du lịch tự phát ở Quảng Bình buộc phải tháo dỡ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau vụ du khách L.T.Đ tử vong do đuối nước, chính quyền địa phương đã đình chỉ, buộc tháo dỡ hai khu du lịch tự phát này.

Thông tin này được UBND huyện Quảng Ninh cho biết ngày 2/5/2024. Theo đó kể từ hôm nay, hai điểm du lịch của bà Hồ Thị Đăng và Hồ Thị Đoan, cùng ngụ ở xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình phải tháo dỡ toàn bộ các công trình liên quan trong hai điểm du lịch tự phát này.

Du khách tử vong, 2 điểm du lịch tự phát ở Quảng Bình buộc phải tháo dỡ - 1

Du khách đổ về khu du lịch trái phép này trong dịp lễ 30/4

Dù du khách tử vong trong khuôn viên điểm du lịch của bà Hồ Thị Đăng, nhưng chính quyền buộc phái tháo dỡ cả hai điểm để ngăn chặn nguy cơ đuối nước có thể xảy ra tiếp theo, hơn nữa để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Được biết bà Hồ Thị Đăng và bà Hồ Thị Đoan là cư dân ở xã Ngân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ nhưng lại đến mở diểm du lịch trên địa bàn xã Trường Xuân thuộc huyện Quảng Ninh và đã hoạt động vài tháng qua.

Du khách tử vong, 2 điểm du lịch tự phát ở Quảng Bình buộc phải tháo dỡ - 2

Khu du lịch ở khe Nước Lạnh

Các công trình xây dựng nhiều và chủ yếu bên suối Nước Lạnh trong hai điểm du lịch này là nhà và lán gỗ lá, riêng trong điểm du lịch của bà Hồ Thị Đoan có xây một số căn nhà kiên cố hơn và hai căn nhà dài để khách nghỉ ngơi, ăn uống. Những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024, nhiều du khách đã tìm đến đây nghỉ ngơi, tắm suối, ăn uống do cơ sở du lịch này phục vụ, với phí trông giữ xe ô tô là 10.000 đồng, du khách mua vé vào cửa 30.000 đồng, và vụ đuối nước của ông L.T.Đ., đã xảy ra.

Theo chính quyền huyện Quảng Ninh, việc tạo ra điểm du lịch để phát triển du lịch, kinh tế cho hộ dân và huyện là đáng khuyến khích, nhưng không thể phát triển sai và bỏ qua các quy định của pháp luật về thủ tục mở, bảo đảm an toàn cho du khách…

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lam Giang

CLIP HOT