Quảng Ninh đón trên 1 triệu khách dịp nghỉ lễ, Hạ Long đứng đầu toàn tỉnh

Trong 5 ngày nghễ lễ (30/4 – 1/5) vừa qua, Quảng Ninh đón trên 1 triệu lượt khách du lịch đến tham quan. Riêng Hạ Long chiếm hơn 1/2 số lượng khách toàn tỉnh do là trung tâm du lịch và có nhiều hoạt động diễn ra trong suốt dịp nghỉ lễ.

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, trong đợt nghỉ lễ kéo dài 5 ngày vừa qua, toàn tỉnh đón trên 1 triệu lượt khách du lịch, đạt 148% so với cùng kỳ 2023. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 2.210 tỷ đồng.

Số lượng khách đến với Quảng Ninh vẫn chủ yếu là khách nội địa, khách quốc tế chiếm khoảng 10%, ước đạt 92.768 người chủ yếu đến từ các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Pháp, Australia…

Hạ Long là địa điểm được lựa chọn hàng đầu khi khách du lịch đến Quảng Ninh

Hạ Long vẫn địa điểm đứng đầu toàn tỉnh khi đón 529.400 lượt khách, tăng 112% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng vịnh Hạ Long đã đón 84.744 lượt khách; trong đó 58.218 lượt khách trong nước và 26.526 lượt khách nước ngoài. Doanh thu bán vé tham quan đạt gần 23 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, đã có trên 1 triệu lượt khách tới tham quan vịnh Hạ Long; trong đó, 207.494 lượt khách trong nước, 810.949 lượt khách nước ngoài với tổng số 41.203 chuyến tàu.Tổng doanh thu bán vé tham quan từ 1/1/2024 đến nay đạt trên 321,8 tỷ đồng.

Các điểm đến được nhiều du khách lựa chọn như: Động Thiên Cung, Hòn Gà Chọi, Hang Đầu Gỗ, Đảo Ti Tốp, Hang Luồn, Hang Ba Hang… Khách du lịch nước ngoài chủ yếu là từ các nước: Hàn Quốc, Ấn Độ, châu Âu, châu Mỹ... 

quang ninh don tren 1 trieu khach dip nghi le, ha long dung dau toan tinh - 1

Hạ Long tiếp tục là địa điểm được lựa chọn hàng đầu của khách du lịch trong mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài.

Việc số lượng khách du lịch đến với Hạ Long đông khiến các khách sạn đều đạt 90-100% công suất phòng. Đặc biệt, các khách sạn lớn gần trung tâm du lịch Bãi Cháy và sân khấu nơi tổ chức chương trình Carnval Hạ Long đều đã thông báo kín phòng từ trước dịp nghỉ lễ.

Ngoài ra, đại diện một số đơn vị khai thác du thuyền, năm nay các tour du thuyền đã kín trước cả tháng. Thậm chí một số khách Việt không đặt được vé do sát ngày lễ và các đơn vị tour đã “chốt sổ” từ lâu.

Lý giải về việc Hạ Long có lượng khách đến lớn, chiếm 1/2 số lượng khách do đây là địa phương thủ phủ về du lịch của Quảng Ninh, tập trung nhiều địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng như vịnh Hạ Long, Bảo tàng – Cung quy hoạch triển lãm tỉnh, hệ thống khu vui chơi của Sungroup…

Ngoài ra, trong suốt dịp nghỉ lễ địa phương này liên tục tổ chức 11 hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc thu hút khách du lịch như lễ hội Đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn; lễ hội bia, chả mực; khai trương phố đi bộ Bãi Cháy, liên hoan lân sư, rồng; liên hoan các câu lạc bộ zumba Hạ Long; lễ hội thả diều; liên hoan các nhóm nhảy hiện đại thành phố Hạ Long...…Trong đó tâm điểm là lễ hội Carnaval Hạ Long được cho là hoành tráng nhất trong những năm qua với các màn biểu diễn nghệ thuật thực cảnh, trình diễn ánh sáng 3D mapping (drone light show)… đã thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham gia.

Tăng cường quản lý nhà nước, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch

Ngoài Hạ Long, nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Ninh cũng đón lượng khách lớn đến tham quan như huyện Vân Đồn đã đón 78.500 lượt khách, tăng 40,4% so với cùng kỳ, doanh thu đạt 110,7 tỷ đồng; huyện Cô Tô đón đón 19.400 khách, tăng 132% so với cùng kỳ, doanh thu đạt gần 60 tỷ đồng...

Đại diện UBND huyện Cô Tô, cho biết trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, khách đến Cô Tô tăng 132% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 275 khách, tăng 141%. Tổng khách lưu trú ước đạt 34.000 lượt.

Để đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất khi du khách đến với đảo Cô Tô, ngay từ trước dịp nghỉ lễ, huyện đã có văn bản gửi các đơn vị về việc tăng cường quản lý các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2024.

quang ninh don tren 1 trieu khach dip nghi le, ha long dung dau toan tinh - 2

Du khách đến du lịch và nghỉ dưỡng tại một số bãi biển thuộc đảo ngọc Cô Tô.

Trong đó, huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm các điều kiện kinh doanh du lịch; các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực du lịch; kiểm soát chất lượng dịch vụ, du lịch trên địa bàn, đặc biệt là dịch vụ: Lữ hành, lưu trú, ăn uống, vận chuyển khách du lịch, hướng dẫn du lịch tại các bãi tắm du lịch, điểm du lịch,...

Ngoài ra, huyện duy trì đường dây nóng tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực du lịch; chủ động phối hợp với các ngành và địa phương có liên quan kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, khiếu nại của khách du lịch. Phân công lịch trực lãnh đạo để kịp thời xử lý, giải quyết các công việc liên quan nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch trước, trong và sau dịp nghỉ lễ.

Đại diện UBND TP Móng Cái, cho biết trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Móng Cái đón gần 168.000 lượt khách du lịch, tăng 13% so với cùng kỳ.

Theo đại diện BQL Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tổng lượt người XNC qua cửa khẩu trong dịp nghỉ lễ đạt 101.538 lượt người, trong đó: Số lượt người XNC qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bắc Luân I) đạt 99.178 lượt người; Số lượt người XNC qua cửa khẩu Bắc Luân II đạt 8.451 lượt người.

Đáng chú ý, mỗi ngày địa phương này đón khoảng 10.000 lượt người làm thủ tục thông quan qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái để đăng ký mua các tour du lịch trong ngày hoặc nghỉ qua đêm tại TP Đông Hưng (Trung Quốc).

Bà Phạm Thị Oanh, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin TP Móng Cái, cho biết dù thành phố đón lượng khách lớn nhưng không có hiện tượng quá tải hay phản ánh của du khách về chất lượng dịch vụ.

quang ninh don tren 1 trieu khach dip nghi le, ha long dung dau toan tinh - 3

Móng Cái đang trở dần địa điểm du lịch, cửa ngõ kết nối quốc tế khi sở hữu nhiều cặp cửa khẩu với Trung Quốc và tổ chức nhiều hoạt động thu hút du lịch, giao lưu văn hóa giữa hai địa phương biên giới.

Hiện thành phố Móng Cái có trên 200 cơ sở lưu trú, trong đó có 22 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1-5 sao và các cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và homestay, với gần 7000 giường, cơ bản đáp ứng nhu cầu lưu trú cho các dòng khách du lịch khi đến với Móng Cái.

Thành phố đã và đang tập trung đầu tư nguồn lực cho phát triển du lịch. Trong đó xác định, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp để thúc đẩy hoạt động du lịch; tăng cường công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch, duy trì hoạt động của đường dây nóng du lịch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; quan tâm công tác quy hoạch, thu hút và đầu tư tạo ra sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao, độc đáo, mang giá trị riêng có về văn hóa, miền đất, con người Móng Cái.

Đồng thời, đẩy mạnh tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch mở rộng, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, lan tỏa du lịch Móng Cái nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tài nguyên du lịch của thành phố, nhất là sản phẩm du lịch biên giới gắn với Cửa khẩu quốc tế Móng Cái...

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, quyết tâm cao trong triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm du lịch, dịch vụ; tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá, liên kết, xây dựng thương hiệu du lịch, qua đó Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành mục tiêu phấn đấu thu hút ít nhất 17 triệu lượt du khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đoàn Chi

CLIP HOT